Hội thảo khoa học quốc tế về Di sản Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” nhằm khẳng định cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/5 tại Hà Nội.

Sáng 7/5, giáo sư-tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo đã chủ trì buổi họp báo trong nước và quốc tế báo giới thiệu về Hội thảo.

Ban tổ chức cho biết hội thảo nhằm khẳng định những cống hiến to lớn và ý nghĩa thời đại sâu sắc của tư tưởng, tấm gương, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Hội thảo đã nhận được gần 150 bài viết của các tác giả Việt Nam, trong đó có nhiều lãnh đạo Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đoàn thể chính trị-xã hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học thuộc các trung tâm nghiên cứu, giảng dạy trong cả nước; một số bài viết của kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài.

Đặc biệt sẽ có 55 đại biểu quốc tế đến từ 22 quốc gia tham dự; một số đại biểu tuy không có điều kiện đến dự nhưng đã gửi bài tham luận. Các đại biểu quốc tế là những nhà hoạt động chính trị-xã hội nổi tiếng, lãnh đạo các đảng cộng sản, cánh tả, các phong trào chính trị-xã hội tiến bộ, các nhà khoa học trên thế giới, trong đó có một số người đã có vinh dự được trực tiếp gặp gỡ, làm việc, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là những người bạn thân thiết, cùng có chung một tình cảm kính trọng và yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh; khâm phục sự nghiệp kháng chiến của Việt Nam trước đây và công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay.

Bài viết của các tác giả trong nước và quốc tế đã đề cập nhiều nội dung phong phú về tư tưởng, tấm gương, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào ba chủ đề lớn là Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Di sản Hồ Chí Minh về sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc; Văn hóa, đạo đức và nhân cách trong Di sản Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học Quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” vừa là một hoạt động khoa học, vừa một hoạt động có ý nghĩa chính trị trọng đại, khẳng định những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của Người với dân tộc và nhân loại.

Phiên khai mạc Hội thảo sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1./.

Hương Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục