Hội thảo khoa học "Việt Nam 70 năm độc lập" tại Liên bang Nga

Với 21 tham luận bao trùm hàng loạt vấn đề, từ chủ đề Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12, Hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng thể, sắc sảo của các chuyên gia hàng đầu Liên bang Nga về Việt Nam.
Hội thảo khoa học "Việt Nam 70 năm độc lập" tại Liên bang Nga ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Duy Trinh-Quang Vinh/Vietnam+)

Ngày 5/10, Hội thảo khoa học thực tiễn lần thứ sáu với chủ đề "Việt Nam: 70 năm độc lập" đã diễn ra tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN trực thuộc Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga - RAN).

Với 21 tham luận bao trùm hàng loạt vấn đề, từ chủ đề Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho tới quan hệ đối ngoại, kinh tế, văn hóa, lịch sử..., hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng thể, sắc sảo của các chuyên gia hàng đầu Liên bang Nga về Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận sôi nổi nhiều báo cáo khoa học như: "Trước thềm đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích tình hình chính trị nội bộ và tình hình thế giới" của giáo sư Vladimir Kolotov, Trưởng khoa Lịch sử các nước Viễn Đông, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg; "Một số vấn đề thảo luận trước Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản và xã hội Việt Nam" của phó tiến sỹ lịch sử Grigory Loksin, chuyên gia đầu ngành Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN.

Giáo sư kinh tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN - Vladimir Mazyrin trình bày tham luận "Kết quả phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn năm năm lần thứ chín (2011-2015);" hay tham luận của học giả Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, phó giáo sư-tiến sỹ Đoàn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao cách chọn đề tài, chủ đề cụ thể trong hội thảo của Nga, đặc biệt là những vấn đề được quan tâm tại Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới.

Về phần mình, giáo sư Vladimir Kolotov nhận định hội thảo lần này được tổ chức thành công với nhiều đề tài thú vị, các đại biểu tích cực trao đổi thẳng thắn; học giả Nga và học giả Việt Nam tiếp cận đề tài rất sâu sắc, có tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, nhiều báo cáo về tình hình trong nước và tình hình quốc tế được đánh giá là những đề tài rất hấp dẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục