Hội thảo kinh nghiệm điều chỉnh chính sách đầu tư

Hội thảo “Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài: bài học rút ra cho VN” đã được tổ chức ngày 26/10.
Ngày 26/10, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài: bài học rút ra cho Việt Nam.”

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm về chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và Thái Lan. Theo đó, đa số các nước đều có sự điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, tại Trung Quốc, sau khi gia nhập WTO chính sách đầu tư của Trung Quốc cũng được điều chỉnh để phù hợp với các quy định của WTO.

Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Trung Quốc là cần kết hợp giữa đầu tư nước ngoài (FDI) và ngành nghề trong nước, chống đầu tư giả, đầu tư nóng, hoàn thiện môi trường cứng và mềm cũng như cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thạc sỹ Hoàng Văn Chương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cũng đưa ra bài học kinh nghiệm của Thái Lan. Theo đó, quá trình thực hiện điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài cần căn cứ vào nội lực và khả năng của nền kinh tế trong nước, bên cạnh đó cần có tiến trình thực hiện việc thích ứng và thay đổi theo xu hướng phát triển chung. Ngoài ra, cũng cần tuân thủ các quy định đầu tư quốc tế của khu vực và thông lệ quốc tế.

Một số chuyên gia cũng cho rằng, các chính sách ưu tiên cần đảm bảo sự công bằng và khuyến khích sản xuất trong nước. Việc thực hiện phân cấp quản lý trong đầu tư cần thực hiện theo đúng chức năng như phân cấp giữa trung ương và địa phương, phân cấp giữa các bộ ban ngành quản lý./.

Quốc Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục