Hội thảo quan hệ kinh tế thương mại EU-ASEAN

Hội thảo này đã thu hút khoảng 200 quan khách đến từ EU, tập trung bàn về quan hệ kinh tế thương mại của EU với các nước ASEAN.
Ủy ban Thương mại Quốc tế và Vụ Chính sách Đối ngoại thuộc Nghị viện châu Âu (EP) vừa tổ chức Hội thảo về Quan hệ Kinh tế Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Brussels, Bỉ.

Hội thảo trên tập trung bàn về quan hệ kinh tế thương mại của EU với các nước ASEAN.

Tham dự và thuyết trình tại Hội thảo có ông Mauro Petriccione, Vụ trưởng thuộc Tổng vụ Thương mại Ủy ban châu Âu – Trưởng đoàn đàm phán FTA phía EU với Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Phạm Sanh Châu cùng Đại sứ một số nước ASEAN tại EU.

Hội thảo đã thu hút khoảng 200 quan khách đến từ các hiệp hội ngành hàng EU, các viện nghiên cứu, các cơ quan chính sách của EU, thành viên của phái đoàn các nước tại EU.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Mauro Petriccione khẳng định ASEAN hiện là đối tác quan trọng của EU, đứng thứ 3 sau Hoa Kỳ và Trung Quốc - với 10,7% lượng hàng hóa xuất khẩu của ASEAN sang thị trường EU, và 9,4% hàng hóa nhập khẩu vào thị trường ASEAN là của EU.

Với số dân trên 600 triệu người, và là khu vực được Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo có mức tăng trưởng năng động nhất (khoảng 5,5%/năm) trong giai đoạn 2013-2017, ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng của EU.

Trong đàm phán Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) với các nước thành viên ASEAN, ngoài Malaysia và Việt Nam đang được tiến hành, phía EU đã kết thúc đàm phán với Singapore trong tháng 12/2012.

Đại sứ Singapore tại EU cũng cho biết, FTA giữa Singapore và EU là một hiệp định thương mại toàn diện bao gồm các vấn đề quan trọng như thâm nhập thị trường, mua sắm công, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, hàng rào phi thuế quan (NTB), phát triển bền vững và chỉ dẫn địa lý…

Hiệp định mở ra cơ hội to lớn cho cả EU và Singapore, đồng thời có thể mở đường cho 2 bên hướng tới mục tiêu thiết lập hiệp định tự do thương mại khu vực giữa ASEAN và EU, vì tới 30% trao đổi thương mại của ASEAN với EU là từ Singapore, và Singapore cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai của châu Á vào EU sau Nhật Bản.

Hiện tại, quá trình đàm phán giữa EU và Malaysia đang dừng ở vòng thứ 9. Đại sứ Malaysia tại EU cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được xác định khi có kết quả bầu cử tại Malaysia, và chia sẻ rằng FTA nên được đàm phán dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi, và nên tôn trọng các quy tắc của từng bên, không nên áp đặt quy tắc lên bên nào.

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại EU Phạm Sanh Châu cũng cho rằng hiện nay là thời điểm tốt để Việt Nam thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán FTA. Đàm phán FTA với EU được ưu tiên hàng đầu vì EU là đối tác thương mại quan trọng nhất đối với Việt Nam.

Thực tế cho thấy, trong năm 2012, EU đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 20,31 tỷ USD, tăng 22,71% so với năm 2011, và nhập khẩu từ EU đạt 8,79 tỷ USD, tăng 13,48% so với năm 2011.

Đàm phán FTA giữa EU và Việt Nam đã hoàn tất 2 vòng với các kết quả rất khả quan. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tiến hành vào tháng 4/2013 tại Hà Nội.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán FTA giữa EU và ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng, do bối cảnh quan hệ chính trị rất tốt hiện nay giữa EU với ASEAN và với Việt Nam.

EU đang tiếp tục triển khai thúc đẩy đàm phán FTA với các nước khác trong khối ASEAN như Philippines và Thái Lan. Theo nhận định tại hội thảo, bên cạnh các cuộc đàm phán song phương đã và đang được tiến hành với từng nước thành viên ASEAN, EU vẫn theo đuổi mục tiêu đàm phán FTA khu vực giữa ASEAN và EU sau năm 2015, khi Cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục