Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Jose Marti

Hội thảo về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, tổ chức chiều 19/5, tại Cuba.
Nhân kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày mất của Jose Marti, chiều 19/5, Trung tâm nghiên cứu châu Á và châu Đại dương (CEAO) tổ chức hội thảo về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch và vị Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Học giả Ruvislei González Sáez, thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á và châu Đại dương, trình bày tham luận, trong đó nhấn mạnh "Hồ Chí Minh và Jose Marti - hai nhà thơ, hai con người từng chịu tù đày vì đấu tranh cho Tổ quốc của mình, vì muốn dân tộc mình thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của giặc ngoại xâm.

Tư tưởng của Jose Marti và Hồ Chí Minh đã và đang thấm sâu qua nhiều thế hệ những người con ưu tú của hai dân tộc anh hùng Cuba và Việt Nam. Ngọn lửa của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đấu tranh anh dũng vì tự do và độc lập dân tộc sẽ sáng mãi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Vũ Chí Công nêu bật công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Jose Marti đối với quá trình hình thành và đấu tranh cách mạng vì nền độc lập dân tộc và tự do của mỗi nước.

Nhân dịp này, Đại sứ đã trao tặng thư viện của Trung tâm nghiên cứu châu Á và châu Đại dương "Tuyển tập Hồ Chí Minh” bằng tiếng Tây Ban Nha, bao gồm những bài viết quan trọng của Người trong giai đoạn 1920-1969.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cùng ngày đăng ảnh và bài viết ca ngợi cuộc đời hoạt động Cách mạng của Người dưới tiêu đề "Hồ Chí Minh 120 tuổi."

Bài báo của nữ phóng viên nổi tiếng Cuba Marta Roja, một người bạn quen thuộc của nhân dân Việt Nam và là người phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác trước lúc Người đi xa.

Trong bài báo, tác giả đã điểm lại từng mốc son trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con của làng quê miền Trung Việt Nam đã ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 21, đã bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm ra con đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân, đã đi tiên phong trong việc đấu tranh vì độc lập của các nước thuộc địa tại châu Á và châu Phi và là người đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài báo kết luận: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người giải phóng dân tộc với câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập tự do," đã dẫn dắt cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục