Hội thảo về Hiệp định FTA giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc phải thúc đẩy các vòng đàm phán, tiến đến ký kết Hiệp định FTA toàn diện để mở rộng giao lưu thương mại, kinh tế.
Ngày 27/11, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI-HCMC) phối hợp với Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOTRA) tổ chức hội thảo giới thiệu về “Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam."

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển cả về chất và lượng, trong đó giao dịch thương mại song phương cũng tăng lên đáng kể, đạt hơn 8,3 tỷ USD vào năm 2011. Bên cạnh đó, Việt Nam là thị trường đầu tư chủ yếu của Hàn Quốc ở các lĩnh vực: sắt thép, phát triển đô thị, khách sạn…

Hiện nay, Hiệp định FTA Hàn Quốc-ASEAN đã mang lại nhiều hiệu quả trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư, tuy nhiên Hàn Quốc và Việt Nam cần nâng tầm mối quan hệ tương xứng với quy mô nền kinh tế và sự thay đổi của môi trường kinh tế thế giới, mà cụ thể là hai nước phải nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán, tiến đến ký kết Hiệp định FTA toàn diện để mở rộng giao lưu thương mại, kinh tế.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có thêm thông tin, nắm bắt được những thuận lợi, khai thác hiệu quả các cơ hội và ưu đãi, cũng như hiểu về những thách thức để có sự chuẩn bị, chủ động định ra chiến lược tiếp cận và tăng khả năng xuất nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc, các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về Hiệp định FTA.

Theo đó, nhiều hàng hóa sẽ được cắt giảm thuế, giúp tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế và hội nhập khu vực cho các doanh nghiệp; đồng thời Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định FTA với Mỹ và EU, nếu Việt Nam và Hàn Quốc cũng ký kết Hiệp định FTA thì sẽ hưởng được những thuận lợi nhất định khi mở rộng hai thị trường trên.

Hiện tại, xu hướng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tập trung ở các ngành sản xuất và khai thác mỏ, đặc biệt là trong thời gian gần đây đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tăng lên đáng kể. Ngoài ra, Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm: mạch điện tử tích hợp, điện thoại, máy móc thiết bị… và nhập khẩu những mặt hàng nông sản, thủy sản, dầu khí, than./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục