Hối thúc dân chống Mỹ

Tướng Iran hối thúc dân Afghanistan chống lại Mỹ

Một chỉ huy quân đội cấp cao Iran ngày 17/3 đã hối thúc người Afghanistan sử dụng vũ lực để đánh đuổi binh sĩ Mỹ ra khỏi nước này.

Một chỉ huy quân đội cấp cao Iran ngày 17/3 đã hối thúc người Afghanistan sử dụng vũ lực để đánh đuổi binh sĩ Mỹ ra khỏi nước này, gợi ý rằng "những nhóm kháng cự mới" có thể tấn công các lợi ích của Mỹ ở Afghanistan.

 

Tướng Masoud Jazayeri, một nhân vật cấp cao trong Vệ binh Cộng hòa đầy quyền lực và là Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quan, nói có những dấu hiệu cho thấy người Afghanistan sẽ "sớm mở những mặt trận mới" để chống lại "đế chế Mỹ lỗi thời, vô dụng."

 

Những bình luận này của ông Jazayeri, được đăng trải trên trang web sepahnews.com của Vệ binh Cộng hòa, là những phát biểu mạnh mẽ nhất của một quan chức Iran chống binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cho tới nay.

 

Trước đó, Mỹ cáo buộc lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran cung cấp bom rải đường cho các tay súng ở Afghanistan để chống lực lượng NATO. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ những cáo buộc này.

 

Quan điểm chống Mỹ ngày càng tăng lên ở Afghanistan sau vụ sát hại 16 dân thường (trong đó có 9 trẻ em) được cho là do Trung sĩ quân đội Mỹ Robert Bales gây ra cũng như vụ binh sĩ Mỹ đốt kinh Koran trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục