Hơn 1 triệu lượt du khách tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế

Trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 651.300 lượt khách quốc tế.
Hơn 1 triệu lượt du khách tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế ảnh 1Du khách tham quan Đại Nội, Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Trong 5 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 651.300 lượt khách quốc tế; doanh thu từ vé tham quan đạt 116,5 tỷ đồng, tăng 20,23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, để thu hút khách du lịch đến với Cố đô Huế, Trung tâm đã tổ chức các đợt kích cầu du lịch, tổ chức "Tuần lễ Vàng Du lịch" tại Di sản Huế từ 22-28/4 với nhiều hoạt động phong phú.

Cụ thể, Trung tâm thực hiện giảm giá vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên trong và ngoài tỉnh (có giấy xác nhận của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế); miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung-Lăng Minh Mạng-Lăng Khải Định; miễn vé tham quan các điểm còn lại (Lăng Gia Long, Lăng Thiệu Trị, Điện Hòn Chén và Cung An Định) khi mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung-Lăng Minh Mạng-Lăng Tự Đức-Lăng Khải Định).

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích cho các đoàn từ 20 khách trở lên; giảm 30% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; giảm 15% giá dịch vụ chụp ảnh cung đình trong Đại Nội; giảm 10% giá các loại hình dịch vụ khác trong khu di sản Huế...

Tại Đại Nội, Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức Triển lãm "Di sản tư liệu Thế giới ở Việt Nam", thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến tham quan, học tập.

Ngoài ra, Trung tâm tổ chức trưng bày "Không gian tiếp khách của Hoàng Thái hậu," giới thiệu chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh, vừa được đưa về Huế sau cuộc đấu giá thành công tại Pháp. Ngoài ra, việc tái hiện các phiên lễ đổi gác theo nghi thức cung đình xưa tại Ngọ Môn, hoạt cảnh Hoàng Thái hậu hồi cung, cảnh một đám cưới trong cung cấm hoặc biểu diễn nhã nhạc tại Trường Lang, Đại Nội, Huế vào lúc 9 giờ hàng ngày đã thu hút sự quan tâm của du khách.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 tổ chức triển lãm "Văn bản hành chính Nhà nước qua Châu bản triều Nguyễn" làm phong phú thêm các hoạt động thu hút khách du lịch tại các điểm di tích Cố đô Huế.

Từ nay đến cuối năm 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức thêm 3 đợt kích cầu Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế gồm chương trình chào đón mùa du lịch hè nội địa từ 14-21/6 ; mừng Ngày độc lập của đất nước từ 2-8/9; chào đón năm mới 2017 từ ngày 24-30/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục