Hơn 1 triệu người Hong Kong ký tên ủng hộ lực lượng cảnh sát

Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ (APD) cho biết hơn 1 triệu người Hong Kong đã ký vào đơn ủng hộ lực lượng cảnh sát của đặc khu hành chính này.
Hơn 1 triệu người Hong Kong ký tên ủng hộ lực lượng cảnh sát ảnh 1Cảnh sát dỡ bỏ các chướng ngại vật tại khu Mong Kok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ (APD) cho biết hơn 1 triệu người Hong Kong (Trung Quốc) đã ký vào đơn ủng hộ lực lượng cảnh sát của đặc khu hành chính này.

Tính đến 19 giờ ngày 29/10, APD đã thu thập được 1.097.176 chữ ký, trong đó có 268.144 chữ ký thu được trên mạng và 829.032 chữ ký thu được tại các nhà ga và bến xe trên đường phố.

Người phát ngôn của APD Robert Chow nói: "Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người Hong Kong bắt đầu đấu tranh phản đối phong trào 'Chiếm Trung tâm.'"

Ông Chow cho biết thêm mục đích của việc thu thập chữ kỹ này là để thăm dò ý kiến công chúng và yêu cầu những người biểu tình "Chiếm Trung tâm" trả lại đường phố cho người dân, khôi phục trật tự và thực hiện các quy định của pháp luật.

APD bắt đầu tiến hành thu thập chữ ký của người dân Hong Kong từ hôm 25/10 để ủng hộ các nỗ lực thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát và khôi phục trật tự xã hội. Hoạt động này dự kiến sẽ kéo dài 9 ngày.

Phong trào "Chiếm Trung tâm" đã bắt đầu từ ngày 28/9 vừa qua, với hoạt động biểu tình nhằm chiếm giữ trụ sở chính quyền và khu vực trung tâm, đòi thảo luận về những cải cách bầu cử nhằm tiến hành bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017 và người dân sẽ bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu Đặc khu từ 2-3 ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.

Các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tháng qua đã làm tê liệt nhiều hoạt động kinh doanh cũng như ảnh hưởng tới đời sống của người dân đặc khu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục