Hơn 1 triệu người Nhật nhiễm cúm trong một tuần

Có hơn 1 triệu người mắc phải bệnh cúm theo mùa tại Nhật Bản và con số người nhiễm cúm đã vượt quá mức cảnh báo ở 11 tỉnh.
Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Nhật Bản ngày 27/1 cho biết số lượng bệnh nhân cúm ở Nhật Bản trong vòng một tuần qua tăng chóng mặt.

Theo NIID, tính đến nay, đã có hơn 1 triệu người mắc phải bệnh cúm theo mùa do tiết trời giá lạnh và con số người nhiễm cúm đã vượt quá mức cảnh báo tại 11 tỉnh trên toàn quốc. Nhiều khả năng số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng nhanh tới nửa đầu tháng 2/2012, thời gian cao điểm hàng năm của các đợt dịch.

NIID cho biết riêng trong tuần gần đây nhất (từ 16-22/1), bệnh nhân chẩn đoán mắc cúm tăng trung bình từ 7 lên 22 người trên mỗi cơ sở y tế, vượt quá mức cảnh báo bùng phát dịch tại 11 tỉnh trên cả nước.

Con số bệnh nhân ước tính là khoảng 1.110.000 người, chiếm một nửa số này là trẻ em ở độ tuổi từ 5-14 do các trường học kết thúc đợt nghỉ đông nên số lượng học sinh nhiễm cúm tăng cao. Các bệnh nhân trên 60 tuổi, sức đề kháng kém, tăng 8%, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục