Hơn 1 tỷ người không được tiếp cận nước sạch

WHO và UNICEF cảnh báo đến năm 2015 có hơn 1 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh tối thiểu.
Hơn 1 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh tối thiểu vào năm 2015, hạn định cuối cùng thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, nếu cộng đồng thế giới không có nỗ lực vượt bậc trong những năm tới.

Đây là cảnh báo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra hôm 15/3.

Nghiên cứu chung của WHO và UNICEF nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nước sạch và các điều kiện vệ sinh không chỉ đối với sức khỏe con người và môi trường mà còn là động lực phát triển.

Đây là một trong tám Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã được các nhà lãnh đạo thế giới thỏa thuận tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc năm 2000.

WHO và UNICEF nêu rõ tiến trình thực hiện mục tiêu này đang trì trệ so với nhiều mục tiêu khác, vì vậy, thách thức hiện nay đối với các nước và cộng đồng thế giới là phải đẩy nhanh tiến trình này.

Theo số liệu của hai tổ chức trên, hiện nay, gần 39% dân số thế giới, tức hơn 2,6 tỷ người sống không có các tiện nghi vệ sinh.

Những dữ liệu này được thu thập từ 209 nước và vùng lãnh thổ nhằm cung cấp thông tin chính xác để các nhà hoạch định chính sách các nước và quốc tế, các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quyết định hành động phù hợp không chỉ đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển mà còn phải công bằng, đảm bảo cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương nhất đều được hưởng những lợi ích phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục