Hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm tại miền Đông Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khoảng 110 người đã phải nhập viện điều trị sau khi dùng bữa tại một lễ tang ở bang Bihar, miền Đông nước này vào tối 4/5.
Hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm tại miền Đông Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khoảng 110 người đã phải nhập viện điều trị sau khi dùng bữa tại một lễ tang ở bang Bihar, miền Đông nước này vào tối 4/5.

Nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra tại làng Rupauli, huyện Madhepura. Sau khi điều trị, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã được cải thiện.

Các vụ ngộ độc thực phẩm thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ do thói quen ăn uống không lành mạnh và thực phẩm chất lượng kém.

Tháng 7/2013, ít nhất 23 học sinh đã thiệt mạng và nhiều người đổ bệnh tại một trường tiểu học ở làng Dharmashati Gandaman, huyện Saran của bang Bihar sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu. Bang Bihar là một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục