Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích sau vụ lở đất ở Indonesia

Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích do lở đất tại huyện Banjanegara, thuộc tỉnh miền Trung Java, Indonesia, ngày 12/12.
Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích sau vụ lở đất ở Indonesia ảnh 1Tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất. (Nguồn: metrotvnews)

Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích do lở đất tại huyện Banjarnegara, thuộc tỉnh miền Trung Java, Indonesia, ngày 12/12.

Giới chức địa phương cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân và hiện vẫn còn khoảng 100 người bị mất tích. Trong khi đó, có 4 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện và 11 người bị thương nhẹ.

Hiện công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Mưa lớn được cho là nguyên nhân dẫn tới vụ lở đất.

Trong khi đó, cơn bão mạnh quét qua miền Tây nước Mỹ ngày 12/12 tiếp tục hoành hành, gây ra những trận lở đá và tình trạng mất điện trên diện rộng ở phía Nam bang California. Trước đó, đã có hai người thiệt mạng trong trận bão này.

Theo Công ty Điện lực và khí đốt Pacific của Mỹ, mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ít nhất 450.000 người. Hoạt động giao thông tại nhiều địa phương cũng bị gián đoạn do lở đất đá và tuyết rơi dày cùng mưa to.

Cùng ngày, hỏa hoạn đã xảy ra tại một mỏ than của công ty khai thác than Xinhe ở huyện Chengcheng, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, khiến 4 người bị mắc kẹt dưới lòng đất. Giới chức địa phương cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra có 10 công nhân đang làm việc dưới mỏ, 6 công nhân đã được đội cứu hộ đưa lên mặt đất an toàn.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục