Hơn 100 nhà báo đã thiệt mạng trong năm 2011

Theo Viện Báo chí Quốc tế, có 103 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011 và Mexico là nơi nguy hiểm nhất đối với người làm nghề này.
Viện Báo chí Quốc tế (IPI) đã đưa ra một thông báo cho biết có tổng cộng 103 nhà báo đã thiệt mạng trong năm 2011 và Mexico là đất nước nguy hiểm nhất đối với người làm nghề này.

Trong lịch sử, số nhà báo thiệt mạng trong năm 2011 đứng cao thứ hai, chỉ sau năm 2009 khi có 110 nhà báo thiệt mạng.

Với 10 nhà báo thiệt mạng trong năm qua, Mexico đã trở thành đất nước nguy hiểm nhất cho các nhà báo tác nghiệp. Trong khi đó, Iraq đứng thứ hai với chín nhà báo thiệt mạng, phần lớn là trong các vụ đánh bom.

Tiếp đó là nhóm các nước gồm Honduras, Pakistan và Yemen, với sáu nhà báo thiệt mạng. Kém hơn một là hai quốc gia Libya và Brazil.

Tại Bắc Phi và Trung Đông, hầu hết các nhà báo đều thiệt mạng trong các vụ nổi dậy liên quan tới “mùa Xuân Arập.” Còn tại một số khu vực như ở Nga và một số nơi tại Pakistan, các nhà báo đã trở thành mục tiêu bị sát hại bởi những động cơ mờ ám.

Theo IPI, đang có xu hướng thù ghét nhằm vào những nhà báo ở Tây bán cầu. Tổ chức này kêu gọi chính phủ các nước tôn trọng quyền của truyền thông trong việc tự do tác nghiệp.

Ngoài ra những nguyên nhân khiến các nhà báo thiệt mạng nêu trên, IPI còn liệt kê ra một số nguyên nhân như thảm họa thiên nhiên, rơi máy bay, hay bị tấn công trong lúc đang tác nghiệp./.

Trà My (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục