Hơn 1.000 gia đình tị nạn của Iraq đã trở về nhà từ Syria

Khoảng 1.100 gia đình từ trại tị nạn al-Hawl ở tỉnh al-Hasakah, Đông Bắc Syria, đã quay về khu vực biên giới miền Bắc Iraq.
Hơn 1.000 gia đình tị nạn của Iraq đã trở về nhà từ Syria ảnh 1Người tị nạn Iraq tại trại al-Hawl. (Nguồn: Twitter)

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Bộ Di trú Iraq Mohamed Lyad cho biết khoảng hơn 1.000 gia đình tị nạn của nước này đã trở về nhà từ quốc gia láng giềng Syria.

Ông Lyad cho hay khoảng 1.100 gia đình từ trại tị nạn al-Hawl ở tỉnh al-Hasakah, Đông Bắc Syria, đã quay về khu vực biên giới miền Bắc Iraq.

Có khoảng 7.000 người tị nạn Iraq đang cư trú tại trại al-Hawl sau khi chạy trốn khỏi các ngôi làng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở tỉnh Nineveh, Tây Iraq.

Iraq đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền Bắc và miền Tây nước này tháng 6/2014.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng Tám vừa qua, 691 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq. Ngoài ra, hơn 3,4 triệu người, trong đó hơn một nửa là trẻ em, đang trong tình trạng không có nhà cửa tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục