Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu "Trái tim sông Hàn"

Hơn 1.000 người là các sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành... tham gia hiến máu nhằm giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.
Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu "Trái tim sông Hàn" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/7, tại Nhà Văn hóa Lao động, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội hiến máu "Trái tim sông Hàn."

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức.

Tại ngày hội có hơn 1.000 người là các sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các Sở, ban, ngành... tham gia hiến máu. Số lượng máu vận động dự kiến tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.

Hành trình đỏ là chiến dịch vận động tuyên truyền hiến máu nhân đạo và phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Đây là bệnh thiếu máu mãn tính do tan máu, di truyền từ bố mẹ sang con. Vì vậy, những người trước khi kết hôn cần được tư vấn và xét nghiệm sàng lọc để kịp thời phát hiện bệnh.

Ở Việt Nam, ước tính có hơn 20.000 người mắc bệnh này và hơn 5 triệu người đang mang gen bệnh Thalassemia.

Ông Nguyễn Thuận, Phó trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng, cho biết Ngày hội hiến máu trái tim sông Hàn 2014 thể hiện những nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người, "hãy cho đi những giọt máu hồng để những cuộc đời ở lại."

Trước đó, tối 17/7, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình "Gala Hành trình đỏ 2014 - Kết nối dòng máu Việt."

Các tình nguyện viên của chương trình được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi những nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp, đồng thời giao lưu cùng với những người hiến máu tiêu biểu.

Hiện nay, mỗi năm Việt Nam cần hơn 1,7 triệu đơn vị máu cho điều trị, trong khi lượng máu tiếp nhận chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu.

Việt Nam có hơn 800.000 lượt người đã tham gia hiến máu, có người đã hiến máu hàng trăm lần.

Trong những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu của cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện.

Năm 2013, thành phố vận động và tiếp nhận hiến máu được 30.027 đơn vị máu, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện là 3,1% - tỷ lệ cao nhất toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục