Hơn 1.000 quân NATO bắt đầu cuộc tập trận quốc tế ở Latvia

NATO đã khởi động cuộc tập trận quốc tế "Operation Summer Shield - XII" với sự tham gia của 1.100 binh sỹ đến từ các nước Latvia, Litva, Mỹ, Anh, Luxemburg và Canada.
Hơn 1.000 quân NATO bắt đầu cuộc tập trận quốc tế ở Latvia ảnh 1Binh sỹ NATO. (Nguồn: Buisness news)

Ngày 22/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận quốc tế "Operation Summer Shield - XII" với sự tham gia của 1.100 binh sỹ đến từ các nước Latvia, Litva, Mỹ, Anh, Luxemburg và Canada.

Đây là cuộc tập trận hỗn hợp của các lực lượng hải lục không quân NATO.

Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày 31/3 với mục tiêu tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ của công binh, pháo binh, không quân và các phương tiện chống vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các chiến dịch của bộ binh.

Tham gia tập trận có các máy bay lên thẳng Black Hawk của Mỹ, cùng nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại khác.

Cuộc tập trận "Operation Summer Shield - XII" được tiến hành tại Latvia từ năm 2004 nhưng từ năm 2014 được đưa thành kế hoạch tập trận của NATO nhằm mở rộng cho các nước khác trong liên minh cùng tham gia.

Cuộc tập trận năm ngoái có hơn 600 binh sỹ Latvia, Estonia và Mỹ tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục