Hơn 10.000 lính Mỹ và NATO sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan

Khoảng 13.000 lính Mỹ và binh lính NATO sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan và chuyển sang sứ mệnh cố vấn, huấn luyện cho các lực lượng bản địa.
Hơn 10.000 lính Mỹ và NATO sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan ảnh 1Lính Mỹ gác tại hiện trường một vụ nổ bom ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 11/2 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama đang cân nhắc lời đề nghị của người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani về việc giảm tiến độ rút binh sỹ Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Trao đổi với báo giới, một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ nêu rõ Washington đang "tích cực cân nhắc" đề nghị của Tổng thống Afghanistan về việc linh động trong thời hạn rút binh sỹ và đóng cửa căn cứ dần dần trong hai năm tới.

Cũng theo quan chức này, Chỉ huy lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Campbell, đang triển khai các kế hoạch huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan củng cố năng lực chống khủng bố.

Phát biểu của quan chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đã tuyên bố chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của binh lính nước này tại Afghanistan sau 13 năm vào tháng 12/2014.

Tuy nhiên, quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ được cho là "mang tính biểu tượng," bởi khoảng 13.000 lính Mỹ và binh lính các nước đồng minh NATO sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan và chuyển sang sứ mệnh cố vấn, huấn luyện cho các lực lượng bản địa và chống sự nổi dậy của các tay súng Taliban.

Chính quyền Mỹ trước đó thông báo kế hoạch chỉ duy trì 5.000 binh sỹ tại Afghanistan đến cuối năm nay, giảm một nửa so với thời điểm trước đó một năm. Đến cuối năm 2016, sự hiện diện của binh lính Mỹ tại Afghanistan sẽ chỉ nằm trong phạm vi bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Afghanistan cũng đã công khai phát biểu về kế hoạch rút một nửa số binh sỹ Mỹ tại Afghanistan vào năm 2015 và rút thêm vào năm 2016, đồng thời bày tỏ mong muốn có một thời hạn kéo dài hơn.

Theo kế hoạch, ông Ghani sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tháng sau để gặp người đồng cấp nước chủ nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục