Hơn 1.150 ứng cử viên đăng ký tranh cử Hạ viện Nhật Bản

Hơn 1.150 người sẽ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 14/12 để được lựa chọn vào 475 ghế.
Hơn 1.150 ứng cử viên đăng ký tranh cử Hạ viện Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hơn 1.150 người dự kiến sẽ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 14/12 theo đó sẽ bỏ phiếu chọn ra 475 ghế với khoảng 12 ngày chính thức tranh cử kể từ ngày 2/12.

Trong cuộc bầu cử lần này, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2012, khoảng 960 ứng cử viên sẽ đua nhau giành 295 khu vực bầu cử một ghế trong khi sẽ có hơn 810 ứng cử viên chạy đua vào khu vực bầu cử đại diện theo tỷ lệ.

Nhiều người được cho là sẽ chạy vào cả hai khu vực bầu cử cấp quận, huyện và hệ thống bầy cử theo tỷ lệ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi tổ chức bầu cử để tìm kiếm một nhiệm kỳ mới cho các chính sách kinh tế của ông.

Trong cuộc đua sắp tới, số ghế tại Hạ viện sẽ giảm đi 5 ghế xuống còn 475 ghế. Đây được cho là một phần của nỗ lực nhằm giải quyết sự chênh lệch về sức nặng của lá phiếu giữa các khu vực bầu cử.

Ở khu vực bầu cử một ghế, đảng Dân chủ Tự do (LDP) dự kiến sẽ đề cử 280 ứng cử viên và đảng Công minh Mới - đối tác trong liên minh cầm quyền của LDP - đề xuất 9 ứng cử viên trong khi có khoảng 180 người đang chạy đua giành tấm vé của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập chính.

Đối với các chính đảng đối lập khác, đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) sẽ đề cử 292 ứng cử viên trong khi khoảng 80 ứng cử viên sẽ được đảng Duy tân (JIP) cấp giấy tham gia tranh cử, khoảng 40 ứng cử viên đảng Tương lai Nhật Bản, 18 ứng cử viên cho đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và 13 ứng cử viên đảng Cuộc sống Nhân dân (PLP).

LDP và DPJ dự kiến sẽ lên danh sách các ứng cử viên tranh cử ở khu vực bầu cử theo tỷ lệ trong ngày 1/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục