Hơn 12.000 người đi bộ gây Quỹ vì người nghèo

Hơn 12.000 người đi bộ đồng hành Lawrence S.Ting lần 6-2011, gây Quỹ vì người nghèo, tổ chức ở TP.HCM, với số tiền quyên góp 2,9 tỷ đồng.
Sáng 22/1, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 12.000 người tham gia Chương trình đi bộ đồng hành truyền thống Lawrence S.Ting lần 6 năm 2011, gây Quỹ vì người nghèo.

Những tham gia Chương trình đã đi quãng đường dài 2,87km và quyên góp được 2,9 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao cho Quỹ vì người nghèo của các quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, Quỹ Hỗ trợ tài năng Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đi bộ đồng hành truyền thống Lawrence S.Ting bắt nguồn từ Giải việt dã Phú Mỹ Hưng năm 2003, đến năm 2006 đổi tên thành chương trình “Đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting.”

Đây là hoạt động thường niên gắn liền thể thao với từ thiện đã được Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với các ban ngành tổ chức từ năm 2006 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân chăm sóc người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc để giúp đồng bào nghèo có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Qua sáu lần tổ chức, chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting đã quyên góp được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết, với trên 66.500 lượt người tham gia đi bộ; trong đó, năm 2010 có 13.500 người tham gia đi bộ và quyên góp được hơn 2,5 tỷ đồng./.

Hải Âu (TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục