Hơn 1.400 công dân Pháp có liên hệ với phần tử cực đoan Syria

Theo ước tính, có ít nhất 1.422 người mang quốc tịch Pháp có quan hệ với những tay súng cực đoan tại Syria, trong số này có 413 người đang trực tiếp tham chiến tại chiến trường Syria.
Hơn 1.400 công dân Pháp có liên hệ với phần tử cực đoan Syria ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: farsnews.com)

Nhật báo Figaro của Pháp ngày 17/3 đưa tin Bộ Nội vụ nước này đang thống kê số lượng công dân Pháp có mối liên hệ với các chiến binh Hồi giáo cực đoan Takfiri tại Syria.

Theo ước tính, có ít nhất 1.422 người mang quốc tịch Pháp có quan hệ với những tay súng cực đoan tại Syria. Trong số này có 413 người đang trực tiếp tham chiến tại chiến trường Syria trong hàng ngũ các lực lượng thánh chiến, trong đó có hơn 100 phụ nữ.

Khoảng 300 người mang hộ chiếu Pháp hiện đang tìm cách tới Syria và 260 tay súng khủng bố đã quay trở lại Pháp sau khi tham chiến.

Bên cạnh đó, có gần 360 công dân Pháp đang giữ liên lạc với các phần tử cực đoan tại Syria và khoảng 80 người mang quốc tịch Pháp đã bỏ mạng trong cuộc chiến tại quốc gia Hồi giáo ở khu vực Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục