Hơn 150.000 lượt khách tham quan Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc

Dịp Tết, hơn 150.000 lượt du khách trong và ngoài nước đã đến viếng, tham quan Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hơn 150.000 lượt khách tham quan Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc ảnh 1Khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Nguồn: svhttdl.dongthap.gov)

Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Thân (từ ngày 8-12/2 Dương lịch), hơn 150.000 lượt du khách trong và ngoài nước đã đến viếng, tham quan Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích này là một trong những Khu di tích cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Tháp.

Bà Đặng Thị Mai Yên, Phó Giám đốc Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến viếng, tham quan đông nhất từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết. Dịp này, tại khu di tích có các hoạt động như triển lãm ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, tổ chức thi đờn ca tài tử; hội thi nét đẹp tuổi thơ; chiếu phim về Bác Hồ, Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình ca nhạc về quê hương Đồng Tháp...

Tại khu di tích, một góc làng Hòa An xưa, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc từng đến ở, đã được phục dựng. Đến tham quan khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, du khách còn được tìm hiểu về cây khế 289 năm tuổi và cây sộp 328 năm tuổi. Đây là những cây cổ thụ đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục