Các tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe

Khoảng 3.500 người dân Thủ đô đã tham gia chạy hưởng ứng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, còn tại Thừa Thiên-Huế, hơn 1.700 người đã dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Các tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe ảnh 1Các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Sáng 26/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 Vì hòa bình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới.

Thông qua Ngày chạy, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Qua đó, nâng cao thể chất cho người dân, góp phần vào chất lượng nguồn nhân lực của đất nước và Thủ đô, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa, lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Khoảng 3.500 người là đại biểu và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, còn có rất đông người cao tuổi và các cháu thiếu niên.

Các tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe ảnh 2Đông đảo vận động viên tham gia chạy hưởng ứng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Đặc biệt, tại SEA Games 31, thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi đăng cai lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu 25/40 môn. Các vận động viên thể thao Hà Nội đã đóng góp 151/446 huy chương các loại cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 (62 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc, 54 huy chương Đồng). Đây là thành tích nổi bật, đột phá về cả số lượng và chất lượng của thể thao Hà Nội đóng góp với Đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày 26/3, tại di tích Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải Việt dã truyền thống lần thứ 31 năm 2023.

Các tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe ảnh 3Các đơn vị tham gia chạy tập thể. Ảnh: Tường Vi/TTXVN.)

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.700 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố và  cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, trường đại học, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế Phan Thanh Hải nhấn mạnh, Ngày chạy Olympic là sự kiện hàng năm của thế giới về phong trào Olympic, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn thông qua việc giáo dục tuổi trẻ bằng thể thao không phân biệt giai cấp, giàu nghèo trong tinh thần hữu nghị, đoàn kết và fair play. Ông Phan Thanh Hải kêu gọi toàn thể nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế , nhất là các bạn trẻ hãy đến với thể thao để sống khỏe mạnh, cân bằng và có cuộc sống tốt đẹp, nhiều ý nghĩa hơn.

Giải Việt dã truyền thống tỉnh lần thứ 31 năm 2023 thu hút sự tham gia của 12 đơn vị tham gia đến từ các huyện, thành, thị và các đơn vị trường học, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 6,2 km và 4,2 km dọc hai bên bờ sông Hương.

[Quảng Ninh: 2.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe]

Cùng ngày, tại Quảng trường 19/8 thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 sau 2 năm gián đoạn do COVID-19.

Tại lễ Phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát động và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; quan tâm chú trọng phát triển các phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ  tại cơ sở gắn với xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, hạnh phúc; thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia tập luyện.

Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở Yên Bái đã phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động "Chạy vì sức khỏe” đã và đang trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân và cộng đồng, đặc biệt sau dịch COVID-19.

Các tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe ảnh 4Các vận động viên xuất phát tại ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Cũng trong ngày 26/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khoẻ toàn dân” và Giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023.

Sự kiện thu hút trên 2.000 công chức, viên chức, vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục