Hơn 200 người thương vong bởi động đất tại Italy

Đã có 17 người chết và 200 người bị thương trong vụ động đất ở miền bắc Italy ngày 29/5 và con số này còn tiếp tục tăng lên.
Hơn 200 người thương vong bởi động đất tại Italy ảnh 1
AFP dẫn các nguồn tin Italy cho biết đã có tới hơn 200 người thương vong trong trận động đất xảy ra ở miền bắc nước này sáng ngày 29/5 theo giờ địa phương. Theo hãng tin ANSA, ít nhất 17 người đã bị thiệt mạng, 200 người bị thương và nhiều người vẫn mất tích trong trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra ở vùng Emilia-Romagna. Lực lượng cứu hộ cho biết hiện cũng đang còn một số nạn nhân được cho là đã chết do bị vùi lấp dưới các đống đổ nát. Kể từ sau trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra cũng ở vùng Emilia-Romagna hôm 20/5 làm 7 người thiệt mạng, đã có khoảng 14.000 người ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề ở miền Bắc đang phải đi sơ tán, trong đó có 8.000 người vừa mới được sơ tán sau trận động đất ngày 29/5. Các chuyên gia dự báo dư chấn động đất sẽ vẫn còn tiếp diễn. Cùng ngày, phát biểu trước Thượng viện Italy, Thư ký Nội các Antonio Catricala cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức để tang các nạn nhân động đất vào ngày 4/6 tới./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục