Hơn 200 người thương vong trong vụ nổ pháo hoa ở Ấn Độ

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương sau khi một lô pháo hoa tại một nhà hàng bốc cháy và phát nổ ở thị trấn Petlawad, miền Trung Ấn Độ.
Hơn 200 người thương vong trong vụ nổ pháo hoa ở Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ nổ pháo hoa. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết có ít nhất 82 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương sau khi một lô pháo hoa tại một nhà hàng bốc cháy và phát nổ ở thị trấn Petlawad, huyện Jhabua thuộc bang Madhya Pradesh ở miền Trung nước này vào 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 12/9.

Vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà của một người đàn ông tên là Rajendra Kumar Kaswa - người đã tích trữ pháo hoa để cùng với các bình chứa khí nén.

Con số thương vong có thể còn tăng cao khi nhiều người khác đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát của nhà hàng trên và các khu nhà xung quanh.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ có nhiều nhân viên công sở và học sinh đang ăn sáng tại nhà hàng này. Vụ nổ đã làm đổ sập một tòa nhà gần đó và gây hư hại cho một số tòa nhà gần đó.

Hiện nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục