Hơn 2.000 chiếc Spark được bán tháng đầu ra mắt

Mẫu subcompact Chevrolet Spark đã vượt ngưỡng doanh số 2.000 chiếc trong tháng đầu tiên được tung ra tại Mỹ với phạm vi hạn chế.
Lượng xe Chevrolet Spark mới bán ra đang tăng mạnh ở Mỹ khi mẫu subcompact này vượt ngưỡng doanh số 2.000 chiếc trong tháng đầu tiên được tung ra tại nước này với phạm vi hạn chế.

Kể từ khi được bán ra trên toàn cầu năm 2009, GM đã bàn giao 600.000 chiếc Spark ở 80 quốc gia.

Spark được giới thiệu tại Mỹ hôm 19/7 ở chỉ 18 bang nhưng đang tạo được đà tăng trưởng.

Mẫu Spark dành cho Mỹ được thiết kế và sản xuất ở nhà máy Bupyeong của GM tại Hàn Quốc. Một phiên bản Spark cũng được sản xuất ở Ấn Độ nơi mẫu xe này mang cái tên thương mại Beat.

Spark đang được phân phối tại những thành phố như New York, Philadelphia, Washington, Boston, Chicago, Detroit, St. Louis, Atlanta, Tampa, Orlando, Dallas, Los Angeles, San Francisco và Portland, và phải cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như Scion iQ và Fiat 500.

Mẫu minicar này có ba phiên bản, theo ước tính model 1LT với giá khởi điểm 14.500 USD sẽ chiếm 55% doanh số, mẫu cơ sở LS (12.995 USD) chiếm 30% và mẫu 2LT (15.500 USD) chiếm khoảng 15% doanh số.

Mức giá giao dịch trung bình nói chung của Spark vào khoảng 14.000 USD, thấp hơn 3.000 USD so với đối thủ cạnh tranh chính.

Chiếc Spark cũng sở hữu một lợi thế không nhỏ trước Fiat 500 đó là động cơ 1,25 lít của xe này chỉ sử dụng nhiên liệu thông thường trong khi chiếc Fiat 500 phải chạy bằng xăng cao cấp./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục