Hơn 2.000 người tham gia trình diễn màn đại xòe cổ

Màn đại xòe cổ lớn nhất, xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam, với sự tham gia của 2.033 người, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/9.
Trong dịp công bố phê duyệt Đề án "Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa - du lịch giai đoạn 2013 - 2020" sẽ diễn ra vào cuối tháng Chín, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) sẽ tổ chức màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam - xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Những ngày này, hơn 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên, nghệ nhân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực luyện tập, hứa hẹn đem lại một đêm đại xòe thành công.

Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Trưởng Ban chỉ đạo màn đại xòe, cho biết: Thị xã đã huy động lực lượng diễn viên, nghệ nhân và những cán bộ công chức tham gia với trách nhiệm cao. Bà con nhân dân rất vui mừng phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng tham gia hoạt động này. Mọi người đều muốn tôn vinh, quảng bá những nét đặc thù của Nghĩa Lộ thông qua màn đại xòe này.

Để chuẩn bị cho màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam, thị xã Nghĩa Lộ giao cho ông Lò Văn Biến - người được ví như “Nhà Thái học” ở tổ dân phố Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ có nhiệm vụ hướng dẫn hơn 200 diễn viên không chuyên tập luyện sáu điệu xòe cổ.

Người Thái Mường Lò có câu “Không xòe không tốt lúa, không xoè thóc cạn bồ, không xòe trai gái không thành đôi”... Mường Lò nổi tiếng với sáu điệu xòe cổ, được các nghệ nhân coi là khởi nguồn của các điệu xòe khác.

Do đó, việc xác lập Kỷ lục Guiness của Việt Nam đối với màn đại xòe tại thị xã Nghĩa Lộ, không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái ở Mường Lò mà còn quảng bá, giới thiệu được với bạn bè trong nước và thế giới về nơi có những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo và đặc của vùng cao Tây Bắc.

Chị Lò Thị Xiên, tổ dân phố Căng Nà, Phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, phấn khởi bày tỏ là một người con của dân tộc Thái, ngay sau khi được chọn tham gia tập luyện màn đại xòe cổ, bản thân chị rất trân trọng và tham gia tập luyện đầy đủ. Chị luôn sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc gia đình để tập luyện cùng mọi người.

Còn tại khu du lịch Làng Nghề xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, các diễn viên quần chúng của xã cũng hăng say luyện tập để chuẩn bị cho màn đại xòe.

Ông Hà Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, cho biết: Xác định được ý nghĩa quan trọng của việc đưa sáu điệu xòe cổ của người Thái Mường Lò nhằm xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam nên ngay sau khi có công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thị xã, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân nhân dân xã Nghĩa An đã tổ chức lựa chọn các diễn viên quần chúng để tham gia tập luyện sáu điệu xòe cổ.

Màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam, xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ, với sự tham gia của 2.033 người, trong đó có 2.013 người tập luyện 6 điệu xòe cổ và 20 người tham gia dàn nhạc cụ dân tộc.

Sáu điệu xòe cổ sẽ được trình diễn gồm: Điệu xòe vòng (xé vóng); điệu vòng tròn vỗ tay (ỏm lọm tốp mứ); điệu tung khăn (nhôm khăn); điệu bổ bốn (phá xí); điệu tiến lùi (đổn hôn); điệu nâng khăn mời rượu (khắm khăn mơi lảu).

Màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/9. Đây cũng chính là "điểm nhấn" quan trọng trong Đề án "Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa - du lịch giai đoạn 2013 - 2020./.

Tuấn Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục