Hơn 20.000 người Đức phải sơ tán do phát hiện bom

Đức phải sơ tán hơn 20.000 người do phát hiện một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ngày 3/11, nhà chức trách Đức phải sơ tán hơn 20.000 người do phát hiện một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai tại thành phố Dortmund, phía Tây nước Đức.

Giới chức thành phố đã huy động khoảng 1.200 người để giúp đỡ việc sơ tán và sắp xếp chỗ ở tạm thời cho người dân. Tối cùng ngày, quả bom nói trên đã được vô hiệu hóa.

Được biết, thời chiến tranh, quả bom này đã được máy bay của quân đồng minh ném xuống vùng công nghiệp Ruhr của Đức.

Tính đến nay, 68 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, hàng nghìn quả bom vẫn được cho là còn sót lại tại Đức.

Hồi tháng Tư vừa qua, một quả bom thời chiến nặng 100kg cũng đã được phát hiện ở trung tâm thủ đô Berlin và được tháo ngòi nổ thành công.

Trước đó, tháng 8/2012, một quả bom nặng 250kg thời chiến tranh đã phát nổ tại trung tâm thành phố Munich, gây hư hại các tòa nhà lân cận.

Năm 2010, một quả bom cũng đã bất ngờ phát nổ, cướp đi sinh mạng của ba người tại thành phố Goettinggen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục