Hơn 25% dân số Nhật Bản là người già trên 65 tuổi

Dân số của Nhật Bản đã giảm năm thứ ba liên tiếp, trong khi số người cao tuổi lần đầu tiên chiếm 1/4 tổng dân số.

Theo các số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15/4, dân số nước này đã giảm năm thứ 3 liên tiếp, trong khi số người cao tuổi lần đầu tiên chiếm 1/4 tổng dân số.

Số liệu trên cho thấy tính tới ngày 1/10/2013, dân số Nhật Bản đã giảm 0,17% (khoảng 217.000 người) xuống 127.298.000 người, trong đó tính cả người nước ngoài cư trú lâu dài tại Nhật Bản. Nhóm người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tăng 1,1 triệu người lên 31,9 triệu người, chiếm 25,1% dân số Nhật Bản.

Với tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ cao, Nhật Bản trở thành một "xã hội già hóa" và là một trong những nước có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới.

Dân số già hóa là vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản phải cố gắng đảm bảo một lực lượng lao động mặc dù ngày càng giảm nhưng có thể gánh vác chi phí an sinh xã hội cho người nhận lương hưu ngày càng tăng.

Trong khi đó, Nhật Bản rất hạn chế người lao động nhập cư và người dân nước này phản ứng mạnh trước bất kỳ đề nghị nào về mở cửa tiếp nhận lực lượng lao động trẻ nước ngoài.

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo số người từ 65 tuổi trở lên ước tính sẽ chiếm tới gần 40% dân số nước này vào năm 2060./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục