Hơn 30 doanh nghiệp Nhật tham gia “ASEAN Caravan” tại TP.HCM

Chương trình “ASEAN Caravan” được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản mở rộng và phát triển thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Việt Nam.
Hơn 30 doanh nghiệp Nhật tham gia “ASEAN Caravan” tại TP.HCM ảnh 1Sản xuất đồ chơi trẻ em xuất khẩu. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, sản phẩm của Nhật Bản ra nước ngoài, ngày 27/11, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức Chương trình “ASEAN Caravan” tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam.

Các công ty Nhật Bản tham gia chương trình lần này chủ yếu kinh doanh và sản xuất sản phẩm như đồ gia dụng, đồ gỗ và nội thất, mỹ phẩm, thời trang.

Ông Daisuke Yamaguchi, đại diện JETRO Nhật Bản, đồng thời là Trưởng đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam lần này cho biết chương trình “ASEAN Caravan” được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản mở rộng và phát triển thị trường nước ngoài.

Trong số đó, Việt Nam là thị trường được các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Chương trình “ASEAN Caravan” quan tâm nhiều nhất.

Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng chú trọng tăng cường các hoạt động khảo sát nhu cầu tiêu dùng cũng như đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm Nhật Bản tại thị trường Việt Nam, nhằm thâm nhập thị trường tốt hơn.

Chương trình “ASEAN Caravan” là một trong những hoạt động được JETRO thực hiện từ năm 2012 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản khai thác kênh bán hàng, đưa sản phẩm chất lượng cao vào các nước khu vực ASEAN thông qua việc kết hợp nhiều hình thức hoạt động như triển lãm, kết nối giao thương, khảo sát thị trường…

Năm 2012, "ASEAN Caravan" được tổ chức tại Kuala Lumper (tháng Bảy), Bangkok (tháng Mười). Năm 2013 sự kiện có mặt tại Singapore (tháng Chín), Bangkok (tháng Mười), Kuala Lumper, Jakarta (tháng Mười Một).

Năm nay, Chương trình “ASEAN Caravan” tiếp tục được JETRO tổ chức ở các nước gồm Singapore, Thái Lan và lần đầu tiên tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục