Hơn 30 người bị thương trong trận động đất tại Tân Cương

Ít nhất 32 người bị thương, 142 ngôi nhà bị sập và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter, xảy ra sáng 9/8, tại Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Hơn 30 người bị thương trong trận động đất tại Tân Cương ảnh 1 Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại tòa nhà bị sập do động đất tại Tứ Xuyên ngày 9/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, đã có ít nhất 32 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, 142 ngôi nhà bị sập và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra sáng 9/8 tại huyện Tinh Hà, thuộc Khu tự trị Tân Cương , Trung Quốc.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết động đất xảy ra vào 7 giờ 27 phút (giờ địa phương, tức 6 giờ 27 phút theo giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ở độ sâu 11km, cách Tinh Hà 37km.

Tính đến 13 giờ, đã có 121 dư chấn được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6 độ Richter. 40 chuyến tàu khách đã bị dừng trong khi 21 chuyến khác bị ngưng trệ.


[Trung Quốc: Gần 250 người thương vong do động đất tại Tứ Xuyên]

Tại Khu tự trị Ili Kazakh lân cận, khoảng 600 ngôi nhà và chuồng trại bị hư hại.

Trung Quốc đã triển khai các lực lượng tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời chuyển 500 lều bạt, 500 giường gấp cùng các nhu yếu phẩm khác đến các vùng bị ảnh hưởng.

Huyện Tinh Hà có dân số khoảng 150.000 người. Theo thống kê của chính quyền khu vực, vào thời điểm xảy ra động đất, có khoảng 760 người ở trong phạm vi bán kính 20km từ tâm chấn và khoảng 53.000 người trong phạm vi cách tâm chấn 50km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục