Hơn 30 nước sẽ cử đoàn tham dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc

Trung Quốc ngày 25/8 thông báo 31 nước có kế hoạch cử các phái đoàn quân sự cấp cao tới tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn vào đầu tháng tới tại Bắc Kinh
Hơn 30 nước sẽ cử đoàn tham dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh. (Nguồn: Sputniknews)

Theo Kyodo/Tân Hoa xã, Trung Quốc ngày 25/8 thông báo 31 nước có kế hoạch cử các phái đoàn quân sự cấp cao tới tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn vào đầu tháng tới tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thế giới chiến thắng phátxít trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, phó trưởng nhóm tổ chức lễ duyệt binh Khúc Duệcho hay trong số các nước nêu trên có Cuba, Ai Cập, Pháp, Iran, Malaysia, Mông Cổ, Ba Lan, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan.

Theo ông Khúc Duệ, gần 1.000 binh sỹ và đại điện nước ngoài sẽ tham gia diễu binh qua Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3/9.

Ngoài ra theo một quan chức Trung Quốc, 30 nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Triều Tiên sẽ cử Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae đến tham dự các lễ kỷ niệm ở Trung Quốc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh nhấn mạnh lễ duyệt binh này nhằm mục đích ghi nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình và hướng tới tương lai chứ không nhằm vào Nhật Bản hay người dân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục