Hơn 300 người bị bắt sau các vụ đụng độ ở Cairo

Theo các công tố viên tòa án quân sự Ai Cập, 300 người nói trên bao gồm cả chín phóng viên, sẽ bị tạm giữ 15 ngày chờ điều tra.
Ngày 5/5, quân đội Ai Cập đã bắt giữ 300 người sau các vụ đụng độ đẫm máu xảy ra một ngày trước đó giữa các binh sỹ với người biểu tình chống quân đội ở thủ đô Cairo.

Đụng độ đã làm hai người thiệt mạng, trong đó có một binh sỹ, và hàng trăm người bị thương.

[Ai Cập: Người biểu tình đụng độ nhân viên an ninh]


Theo các công tố viên tòa án quân sự, 300 người nói trên, bao gồm cả chín phóng viên, sẽ bị tạm giữ 15 ngày chờ điều tra.

Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quân đội Ai Cập cho biết, tất cả phụ nữ bị bắt sẽ sớm được trả tự do.

Quân đội cũng áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm mới tại khu vực Bộ Quốc phòng trong đêm thứ hai liên tiếp, có hiệu lực từ 21 giờ tối (theo giờ GMT) ngày 5/5 đến 4 giờ sáng 6/5.

Các vụ đụng độ xảy ra khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Hosni Mubarak hồi năm ngoái.

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) luôn cam kết bàn giao quyền lực ngay cho chế độ dân sự của tổng thống đắc cử, song những người biểu tình cho rằng quân đội vẫn muốn giữ một mức độ quyền lực nhất định kể cả sau cuộc bầu cử.

Họ cũng lo ngại cuộc bầu cử có thể bị dàn xếp nhằm tạo thuận lợi cho những ứng cử viên thân với quân đội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục