Hơn 3.000 người trong diện cách ly vì tiếp xúc bác sỹ nhiễm MERS

Khoảng 1.500 người có thể bị cách ly sau khi tham gia một sự kiện ở Seoul vì có tin một bác sỹ (38 tuổi) nhiễm virus MERS-CoV trong lúc làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Hàn Quốc.
Hơn 3.000 người trong diện cách ly vì tiếp xúc bác sỹ nhiễm MERS ảnh 1Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang trang đề phòng sự lây lan của dịch bệnh MERS tại khu thương mại Myeongdong ở Seoul ngày 4/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 5/6 đang lên danh sách cách ly các thành viên tham gia một sự kiện ở Seoul khi có tin một bác sỹ (38 tuổi) nhiễm virus gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) khi làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô nước này.

Theo nguồn tin trên, 1.500 người đã tham gia sự kiện trên đang nằm trong diện xem xét cách ly.

Tính đến thời điểm ngày 4/6, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành cách ly tại nhà và nơi làm việc đối với 1.600 người. Như vậy, số người cách ly nhiều khả năng sẽ tăng gấp đôi sau vụ việc trên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sáng sớm 5/6, đã có thêm một người tử vong vì MERS cùng với năm người khác đã được xác nhận là nhiễm bệnh. Số người tử vong đên nay là bốn người, số người nhiễm bệnh bao gồm cả ca bệnh tử vong là 41 người.

Trong khi đó, Kênh truyền hình JTBC của Hàn Quốc ngày 4/6 đưa tin ba bác sỹ làm cùng với vị bác sỹ mắc bệnh trên cũng đang xuất hiện các triệu chứng phơi nhiễm MERS và đang trong quá trình kiểm tra sức khỏe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục