Hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư với TP HCM

Đoàn doanh nghiệp hơn 40 công ty của Trung Quốc thuộc các lĩnh vực thực phẩm, thương mại, tài chính, dịch vụ, lao động, bất động sản, văn hóa... đã đến làm việc tại TP Hồ Chí Minh tìm cơ hội hợp tác.
Hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư với TP HCM ảnh 1 Chế biến thực phẩm tại Công ty Cổ phần Chế biến xuất khẩu Cầu Tre (Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ngày 16/4, đoàn doanh nghiệp hơn 40 công ty đến từ Trung Quốc thuộc các lĩnh vực thực phẩm, thương mại, tài chính, dịch vụ, lao động, bất động sản, xây dựng, văn hóa... đã đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Theo bà Irence Va Kuan Lau, Giám đốc Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Macao (Trung Quốc), đoàn doanh nghiệp sang Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các thị trường của Trung Quốc.

Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp các bên cập nhật thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm và tiến đến là bạn hàng của nhau trong tương lai.

Bên cạnh việc giới thiệu những thông tin tổng quan về các hoạt động thương mại, môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang một số thị trường của Trung Quốc các mặt hàng dầu thô, than đá, máy tính, điện thoại, cao su, gạo, rau quả, thủy hải sản...

Bên cạnh đó, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này những mặt hàng là máy móc, thiết bị, may mặc, sắt thép, phân bón.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục