Hơn 40 người chết trong vụ cháy nhà tù ở Tunisia

Ít nhất 42 người chết và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn ngày 15/1 tại một nhà tù ở thành phố Monastir, miền Đông Tunisia.
Ít nhất 42 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn ngày 15/1 tại một nhà tù ở thành phố nghỉ mát Monastir, miền Đông Tunisia, trong bối cảnh làn sóng bạo loạn đang lan rộng tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Tarek Mghirbi, nhân viên điều tra của nhà tù nói trên, cho biết 42 thi thể đã được đưa tới văn phòng của ông và dường như tất cả những các nạn nhân đã bị thiêu chết hoặc ngạt khói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn này.

Bạo loạn và cướp bóc đã lan rộng tại Tunisia trong vòng 24 giờ qua, sau khi Tổng thống bị phế truất Ben Ali và gia đình chạy khỏi đất nước đêm 14/1 để tránh làn sóng bạo loạn đường phố phản đối tình trạng thất nghiệp và tham nhũng.

Một nguồn tin an ninh ngày 15/1 cho hay một nhóm người thân của ông Ben Ali đã lánh nạn trong một khách sạn tại Công viên giải trí Disneyland Paris nằm ngay ngoại ô thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, bản thân ông Ben Ali, người đã cầm quyền tại Tunisia suốt 23 năm qua, phải tới Arập Xêút sau khi Pháp từ chối cho nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục