Hơn 400 tỷ đồng xây Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia

Công trình trụ sở của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được xây dựng tại xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), với diện tích sử dụng 52.400m2.
Hơn 400 tỷ đồng xây Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia ảnh 1Rà phá bom mìn tại Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Công trình trụ sở của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được xây dựng tại xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), với diện tích sử dụng 52.400m2.

Trung tâm là tổ hợp công trình kiến trúc gồm 12 hạng mục, với các thiết bị công nghệ hiện đại trên tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.922m2 gồm nhà chỉ huy; nhà hội trường; bảo tàng bom mìn; nhà ở chuyên gia và nội bộ; khu hậu cần, kỹ thuật; ký túc xá; khu giảng đường, phòng thí nghiệm... theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam.

Tổng mức đầu tư của Dự án 415 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư trong nước 212 tỷ đồng.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, là đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh chỉ đạo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với trách nhiệm cao nhất, tập trung điều hành việc thực hiện các gói thầu để Dự án hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ.

Các nhà thầu phải đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng các mục tiêu đề ra của Dự án, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành trong xây dựng và những yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bộ, ngành chức năng của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án, đảm bảo về môi trường và an ninh trật tự tại địa phương.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ các nước, Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ đã quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và xem xét hỗ trợ xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ hơn nữa của Chính phủ các nước, Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ; đồng thời tin tưởng sự hỗ trợ đó sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác chặt chẽ gữa các quốc gia vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thịnh vượng chung của khu vực và trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đại diện Đại sứ quán các nước, Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã ấn nút và động thổ khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục