Hơn 42 triệu công dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội

Ngày 13/4, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện công tác bỏ phiếu trên toàn quốc nhằm bầu chọn ra 300 thành viên Quốc hội.
Hơn 42 triệu công dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội ảnh 1Một người phụ nữ nhìn ápphích tranh cử của ứng cử viên cuộc bầu cử quốc hội tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin ngày 13/4, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện công tác bỏ phiếu trên toàn quốc nhằm bầu chọn ra 300 thành viên Quốc hội.

Đây cũng được xem là sự đánh giá vào giữa nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Park Geun-hye.

Hiện đảng Saenuri cầm quyền, đảng Minjoo đối lập chính và đảng Nhân dân đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành ghế tại Quốc hội Hàn Quốc.

Đảng Saenuri nhiều khả năng sẽ giành được hơn 150 ghế trong Quốc hội, trong khi đảng Minjoo có thể chiếm hơn 100 ghế.

Khoảng hơn 42 triệu công dân Hàn Quốc đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu sẽ diễn ra trên 250 địa điểm và kết quả dự kiến sẽ được thông báo vào lúc nửa đêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục