Hơn 470 gia súc trên địa bàn Yên Bái bị chết rét

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, do rét đậm, rét hại kéo dài, đến ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh có 470 gia súc chết rét.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, do rét đậm, rét hại kéo dài, đến ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh đã có 470 gia súc bị chết rét.

Thiệt hại nặng nề nhất là huyện Văn Chấn (180 con), Mù Cang Chải (112 con), Trạm Tấu (106 con).

Để phòng chống rét cho gia súc, hạn chế tối đa thiệt hại, hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang huy động mọi nguồn lực, áp dụng nhiều cách làm hay kết hợp kinh nghiệm dân gian trong nhân dân để chống rét cho đàn gia súc.

Đối với khu vực thiếu cỏ, có nhiệt độ không khí quá thấp, các xã tổ chức sơ tán đàn trâu bò từ vùng cao giá rét xuống vùng thấp ấm áp hơn và có nhiều cỏ.

Các xã cũng đồng thời vận động các gia đình không thả rông trâu, bò vào rừng trong ngày lạnh giá, che đậy chuồng trại kín gió, cắt thêm cỏ tươi, nấu thêm cám ngô, cháo gạo cho trâu, bò ăn thêm để tăng sức đề kháng./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục