Hơn 5.000 người di cư đã được cứu trên biển Địa Trung Hải

Theo MOAS và lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 6/6, hơn 2.000 người tỵ nạn được giải cứu từ 5 tàu gỗ trên Địa Trung Hải và có ít nhất 7 tàu khác được phát hiện trên biển.
 Hơn 5.000 người di cư đã được cứu trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư Afghanistan tới ngoài khơi đảo Kos, Hy Lạp khi vượt qua vùng biển Aegean giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày 27/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin của Hải quân Italy cho biết, trong ngày 6/6, các tàu của Hải quân Italy cùng với tàu của Đức, Ireland và Anh đã cứu được tổng cộng hơn 5.000 người di cư đang lênh đênh trên các con tàu hướng đến châu Âu.

Sáng 6/6, Hải quân Italy đã vớt được hơn 2.000 người trên biển Địa Trung Hải, khi những con thuyền của họ đang ở gần đảo Sicily của Italy. Trong khi đó, trong khuôn khổ chiến dịch Triton do Liên minh châu Âu tổ chức để cứu người di cư, một tàu của Hải quân Anh cũng cứu gần 3.500 người khác, chủ yếu là đến từ các nước Bắc Phi.

Những người này được cứu khi đang di chuyển trên 15 con tàu lớn nhỏ khác nhau và đang ở cách bờ biển Libya 45 hải lý. Đây là lần đầu tiên Anh phái tàu đến cứu người trên biển. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã nhiều lần khẳng định rằng Anh sẽ chỉ cứu người chứ không tiếp nhận những người di cư này mà sẽ bàn giao lại cho Italy và Hy Lạp.

Cùng ngày 6/6, cảnh sát thành phố Ragusa, thuộc đảo Sicily của Italy, đã bắt giữ 2 người gốc Bắc Phi với cáo buộc đã tổ chức một đường dây đưa người từ Bắc Phi sang Italy.

Số người di cư qua các đường dây đưa người vượt biển đến được Italy đã tăng 10% chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015, với tốc độ này số người di cư cho đến hết năm sẽ vượt quá con số 170.000 người của năm 2014. Kể từ đầu năm nay, 1.800 người đã thiệt mạng trên biển, đặc biệt là vụ đắm tàu làm chết 800 người hồi tháng 4, trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng di cư qua Địa Trung Hải.

Tình hình đáng lo ngại đó đã thúc đẩy các nước châu Âu tăng mạnh hoạt động tìm kiếm và giải cứu trên tuyến đường biển giữa Italy và Bắc Phi. Song cho đến nay châu Âu vẫn chưa thể thống nhất được một chiến lược dài hạn để giảm tình trạng khủng hoảng di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục