Hơn 55.000 người tị nạn tự nguyện rời Đức trong năm 2016

Phần đông những người tị nạn tự nguyện trở về đều có xuất phát điểm từ khu vực Tây Balkan, không có quyền cư trú lâu dài tại Đức và có thể sẽ bị trục xuất.
Hơn 55.000 người tị nạn tự nguyện rời Đức trong năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng di cư và người tị nạn Liên bang Đức (Bamf) cho biết hơn 55.000 người tị nạn và người nhập cư đã tự nguyện rời Đức trở về quê hương trong năm 2016.

Đây là con số người tị nạn tự nguyện hồi hương cao kỷ lục trong vòng 16 năm qua.

Theo Bamf, phần đông những người tị nạn tự nguyện trở về đều có xuất phát điểm từ khu vực Tây Balkan, không có quyền cư trú lâu dài tại Đức và có thể sẽ bị trục xuất.

Tính đến tháng 11, đã có 15.000 người trở lại Albania. Đây là nhóm người tị nạn lớn nhất rời nước Đức trong năm nay.

Tiếp đến là 5.000 người từ Serbia, Iraq và Kosovo. Khoảng 3.200 người Afghanistan cũng đã tự nguyện trở về, cao gấp 10 lần con số của năm 2015.

Chưa tính những khoản trợ cấp khác có thể mất từ 1.000 đến 3.000 euro mỗi người, tùy thuộc vào quốc gia trở về và độ tuổi của trẻ em đi cùng, Chính phủ Liên bang Đức hỗ trợ chi phí cho việc hồi hương người tị nạn, với số tiền khoảng 4.200 euro mỗi người.

Cũng theo thống kê trên, Đức đã tiếp nhận 890.000 đơn xin tị nạn trong năm 2015 và con số này giảm xuống còn 213.000 đơn trong 9 tháng đầu năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục