Hơn 60 học sinh Ấn Độ bị ngộ độc thực phẩm do ăn trưa ở trường

Ít nhất 64 học sinh trường tiểu học Juggaur của Ấn Độ đã có những biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bữa trưa ở trường và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, rất may không có em nào gặp nguy hiểm.
Hơn 60 học sinh Ấn Độ bị ngộ độc thực phẩm do ăn trưa ở trường ảnh 1Một vụ học sinh tiểu học của Ấn Độ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa ở trường. (Nguồn: AP)

Ngày 2/9, một quan chức cảnh sát cấp cao Ấn Độ cho hay ít nhất 64 học sinh bang miền Bắc Uttar Pradesh đã có các triệu chứng nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm.

Theo lời quan chức trên, vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Juggaur ở khu vực Chinhat, thuộc thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh.

Các em học sinh có những biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa tại nhà trường và đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Rất may hầu hết các em đã bình phục và không còn trong tình trạng nguy hiểm.

Cơ quan phụ trách về an toàn thực phẩm đã thu các mẫu thực phẩm của trường và gửi tới phòng thí nghiệm để kiểm tra. Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, thống kê cho thấy trong 2 tuần trở lại đây đã có tới 61 trẻ sơ sinh chết trong một bệnh viện ở Ấn Độ. Sự việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình, buộc chính quyền đã phải mở ngay một cuộc điều tra.

Vụ việc đã nêu bật những thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe công không được đầu tư đúng mức của Ấn Độ.

Trong những năm gần đây, chính phủ nước này đã không thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên và bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục