Hơn 63.000 trường hợp kê khai chưa được công nhận người có công

Hiện nay, cả nước vẫn còn hơn 63.000 trường hợp đã kê khai nhưng chưa được xác nhận là người có công để hưởng các chế độ chính sách mà nguyên nhân chủ yếu do không còn hồ sơ, giấy tờ gốc.
Hơn 63.000 trường hợp kê khai chưa được công nhận người có công ảnh 1Chăm sóc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Viện dưỡng lão Thị Nghè. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Đến nay, cả nước vẫn còn 63.551 trường hợp kê khai chưa được xác nhận là người có công để hưởng các chế độ chính sách. Các trường hợp này chủ yếu do không còn hồ sơ, giấy tờ gốc, do đó việc sớm có một cơ chế giải quyết, xử lý số hồ sơ tồn đọng này để xác nhận người có công cho những người đủ điều kiện đang là vấn đề lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng.

Đây là kết quả được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 4/3.

Theo báo cáo của các địa phương, trong số hơn 63.500 trường hợp chưa được công nhận là người có công có 2.014 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ, 7.850 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh, 16.252 trường hợp kê khai chưa được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 15.664 trường hợp kê khai lập hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với cựu thanh niên xung phong…

Trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo rà soát, giải quyết các trường hợp kê khai chưa được hưởng chính sách từ này đến trước ngày 30/6. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành thì giải quyết ngay chính sách cho đối tượng.

“Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận người có công phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trả lời để đối tượng biết. Đặc biêt, trường hợp người đủ tiêu chuẩn nhưng còn vướng mắc về giấy tờ liên quan thì báo cáo các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương... để nghiên cứu, giải quyết,” Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Kết quả tổng rà soát cho thấy tổng số đối tượng được rà soát là 2.070.151người, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.108 người, chiếm tỷ lệ 95,75%. Số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người chiếm tỷ lệ 4,16% và số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm 0,09%.

Theo kết quả rà soát, số đối tượng hưởng sai chính sách xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau như: Thương binh từ trần không đủ điều kiện xác nhận liệt sỹ sở vẫn giải quyết tuất liệt sỹ cho thân nhân, con liệt sỹ trên 18 tuổi không bị khuyết tật từ nhỏ, không tiếp tục đi học nhưng không cắt trợ cấp, liệt sỹ có thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng vẫn giải quyết chế độ thờ cúng… 

Địa phương có số người hưởng sai chính sách cao nhất là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau. Trong đó, Quảng Nam là địa phương có kế hoạch xử lý các vấn đề phát sinh sau tổng rà soát sớm nhất.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Qua giai đoạn 1, chúng ta đã có được kết quả bước đầu rất quan trọng. Đó là trên 2 triệu lượt người có công đã được rà soát đến từng người. Mỗi 1 người có hồ sơ đầy đủ, có chữ ký xác nhận hiện trạng về việc hưởng chính sách người có công. Qua đó, chúng ta có thể khẳng định gần 96% người có công đã được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách người có công. Đồng thời, chúng ta cũng lượng hóa được những người có công chưa hưởng đủ hoặc những không thuộc diện người có công nhưng đã hưởng thời gian vừa qua.”

Trong giai đoạn tiếp theo, các địa phương, bộ ngành sẽ phải triển khai giải pháp khắc phục những sai sót trong thực hiện chính sách cho người có công. Mặt khác, những thông tin ban đầu từ cuộc tổng rà soát cũng đã đặt ra những nhiệm vụ cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc hoàn thiện hệ thống các quy định về cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện đúng và đủ các chính sách người có công. Kết quả thực hiện tổng rà soát sẽ được báo cáo Chính phủ và Quốc hội vào tháng 10 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục