Hơn 65 triệu người đã phải di cư và tị nạn trong năm 2015

Khủng bố và xung đột ở các nước như Syria và Afghanistan đã đưa tổng số người tị nạn và không còn nhà cửa lên mức kỷ lục là 65,3 triệu người vào cuối năm 2015.
Hơn 65 triệu người đã phải di cư và tị nạn trong năm 2015 ảnh 1Trẻ em Syria tại trại tị nạn ở thị trấn Bar Elias, Liban ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo thường niên "Các xu hướng toàn cầu" công bố ngày 20/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, khủng bố và xung đột ở các nước như Syria và Afghanistan đã đưa tổng số người tị nạn và không còn nhà cửa lên mức kỷ lục là 65,3 triệu người vào cuối năm ngoái.

Năm 2014 đã chứng kiến một con số kỷ lục người tị nạn và dời bỏ nhà cửa trên toàn cầu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 là 60 triệu người. Tuy nhiên, năm 2015, năm mà châu Âu lao đao trước làn sóng người nhập cư, con số còn tăng gần 10%.

Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết, trong năm 2015, có 40,8 triệu người phải dời bỏ nhà cửa ở trong lãnh thổ đất nước họ do xung đột, 21,3 triệu người tị nạn và 3,2 triệu người đang xin tị nạn.

Hơn 1 triệu người đã đến châu Âu vào năm ngoái, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở châu lục này.

UNHCR cho biết, năm ngoái, trung bình mỗi phút có 24 người phải rời bỏ quê hương, hay 34.000 người mỗi ngày. Số người không còn nhà cửa phải di cư đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 1997 và tăng 50% kể từ năm 2011, khi cuộc chiến tại Syria bùng phát.

Hơn một nửa số người tị nạn là từ ba nước Syria, Afghanistan và Somalia.

Các nước đang phát triển vẫn tiếp nhận 86% số người tị nạn trên thế giới, dẫn dầu là Thổ Nhĩ Kỳ, với 2,5 triệu người, gần như toàn bộ là từ nước láng giềng Syria.

Một con số kỷ lục là 2 triệu đơn xin tị nạn mới vào các nước công nghiệp hóa trong năm 2015, trong đó Đức dẫn đầu với 441.900 đơn, tiếp đến là Mỹ với 172.700 đơn.

UNHCR hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu cũng như các khu vực khác tăng cường hành động để kết thúc các cuộc chiến đang khiến nhiều người phải rời bỏ đất nước.

Ông Grandi nói nhiều người tị nạn và di cư đã vượt Địa Trung Hải và đến các bờ biển châu Âu, và điều quan trọng nhất để ngặn dòng người tị nạn là phải hành động để chấm dứt xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục