Hơn 70.000 hộ dân khu vực Hà Nội bị mất nước sạch

Đường ống cung cấp nước từ sông Đà cho khu vực Hà Nội đã bị vỡ tại km 27 Đại lộ Thăng Long, khiến 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đường ống cung cấp nước sạch từ sông Đà cho khu vực Hà Nội đã bị vỡ tại km 27 Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng nay (21/11).

Việc vỡ đường ống trên đã khiến việc cấp nước từ sông Đà cho khu vực Hà Nội phải dừng toàn bộ.

Khoảng 70.000 hộ dân ở huyện Từ Liêm và các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa… sẽ bị mất nước sạch.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ chiều 21/11, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho hay, sau khi nhận được thông tin về sự cố vỡ đường ống cấp nước sông Đà, công ty đã chỉ đạo đóng van đường ống nước, nhanh chóng khắc phục sự cố.

Dự kiến, “chiều mai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch sẽ hoàn thành việc khắc phục sự cố và cấp nước trở lại bình thường cho các hộ dân thuộc các khu vực trên,” ông Việt cho biết thêm.

Cũng theo đại diện công ty này, bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống nước từ sông Đà về Hà Nội được xác định là do nền địa chất Đại lộ Thăng Long không ổn định, kết hợp với việc áp lực nước trong lòng đường ống rất mạnh nên dẫn đến vỡ đường ống dẫn nước.

Từ đầu năm 2013 đến nay, đây là lần thứ 2 đường ống cấp nước sông Đà cho khu vực Hà Nội bị vỡ. Trước đó, vào trưa ngày 23/3, đường ống nước sạch đường kính1,6m từ sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội bị vỡ đã khiến khoảng 70.000 hộ dân của Hà Nội bị ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục