Hơn 75.000 hệ thống máy tính thế giới bị tấn công

Trên 75.000 hệ thống máy tính của gần 2.500 công ty ở Mỹ và toàn thế giới đã chịu một đợt tấn công quy mô nhất từ trước tới nay.
Theo công ty an ninh mạng NetWitness có trụ sở tại bang Virginia, Mỹ, có trên 75.000 hệ thống máy tính của gần 2.500 công ty ở Mỹ và trên toàn thế giới thời gian qua đã chịu một trong những đợt tấn công quy mô và tinh vi nhất từ trước tới nay của tin tặc.

Cuộc tấn công, bắt đầu từ cuối năm 2008 và mới được phát hiện vào tháng trước, nhằm vào các dữ liệu độc quyền của các công ty, thư điện tử, dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng và thông tin đăng nhập của các công ty trong các ngành y tế và công nghệ ở 196 quốc gia trên toàn thế giới.

Vụ tấn công lần đầu tiên được thông báo trên trang mạng của tờ Nhật báo Phố Wall, do kỹ sư của hãng NetWitness phát giác.

Cuộc tấn công có tên là Kneber do một nhóm tin tặc ở Đông Âu điều hành thông qua ít nhất 20 máy chủ đặt trên khắp thế giới.

Hacker đã lừa nhân viên các công ty mục tiêu tải xuống các phần mềm bị nhiễm virus từ các trang web do chúng điều khiển, hoặc nhử họ mở các thư điện tử chứa file đính kèm bị nhiễm virus.

Các phần mềm độc sẽ cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển máy tính, đánh cắp thông tin về tài khoản và mật khẩu, trong đó có các trang web của ngân hàng và mạng xã hội, sau đó khai thác các dữ liệu này để xâm nhập vào hệ thống của người sử dụng máy tính khác.

Thông tin về cuộc tấn công được đưa ra sau khi có những báo cáo vào tháng trước rằng các mạng máy tính của công ty Google và hơn 30 công ty lớn khác trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, quốc phòng, công nghệ và báo chí đã bị xâm nhập.

Tuy nhiên, theo hãng NetWitness, không có dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công mới nhất này có liên quan tới vụ xâm nhập vào mạng của Google. Dù vậy, quy mô của vụ tấn công cho thấy sự tinh vi của các nhóm hacker đã tiến gần tới mức độ của một quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục