"Hòn ngọc" Cù Lao Chàm khởi sắc đón mùa Xuân mới

Với những tiềm năng về du lịch và khai thác hải sản, Cù Lao Chàm đang từng ngày khởi sắc, đời sống người dân trên đảo ngày càng được nâng cao.

Với những tiềm năng to lớn về du lịch và khai thác hải sản, Cù Lao Chàm đang từng ngày khởi sắc, đời sống người dân trên đảo ngày càng được nâng cao.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, thời tiết trên biển ở khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) thường có sóng lớn nên việc ra thăm đảo Cù Lao Chàm gặp rất nhiều khó khăn.

Nhóm phóng viên cùng đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phải ra tận bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) để lên tàu ra đảo.

Đảo Cù Lao Chàm cách đất liền gần 20km, nhưng phải mất gần hai tiếng đồng hồ vượt qua những con sóng lớn dữ dội, tàu mới cập cầu cảng Bãi Làng của đảo.

Cù Lao Chàm hiện ra với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của quân và dân trên đảo những ngày cuối năm. Đây là một cụm đảo thuộc xã Tân Hiệp (thành phố Hội An), gồm có tám đảo là Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Đảo có 560 hộ dân với khoảng 3.000 người.

Ông Trần Tấn Dũng, Bí thư xã đảo Tân Hiệp cho biết những năm qua, đời sống của người dân trên đảo được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm.

Năm 2013, tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa của xã đạt 62 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại chiếm tỷ trọng cao.

Trong lĩnh vực ngư nghiệp, nhờ giá trị thương phẩm cao, ngư dân linh hoạt trong tổ chức sản xuất theo từng vụ cá nên thu nhập ổn định. Tổng sản lượng hải sản khai thác trong năm 2013 của đảo đạt 900 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt gần 700 tấn.

Những năm gần đây, Cù Lao Chàm trở thành một trong những "điểm sáng" trên bản đồ du lịch của Việt Nam.

Từ khi đảo Cù Lao Chàm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, lượng khách du lịch tới đảo tăng đột biến.

Năm 2013, tổng lượt khách đến thăm quan đảo đạt gần 170.000 lượt người, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 1/3.

Chính quyền xã Tân Hiệp hướng dẫn người dân cách làm du lịch bền vững, gắn với bảo tồn sự đa dạng hệ sinh thái trên đảo. Toàn xã đảo hiện có gần 100 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch.

Là chủ một nhà nghỉ tại Bãi Chồng trên đảo, chị Đặng Thị Sương cho biết mấy năm nay lượng khách lưu trú tăng cao do môi trường tự nhiên trên đảo vẫn giữ được những nét hoang sơ, giá cả dịch vụ hợp lý.

Trong dịp Tết, nếu biển lặng thì lượng khách ra đảo sẽ rất nhiều, nhất là khách nước ngoài.

Những ngày thường, chỉ có một chuyến tàu chở hàng hóa từ đất liền ra đảo nhưng riêng dịp cuối năm tăng lên ba chuyến mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của bà con.

Những ngày này, tại các thôn trên đảo đều tràn ngập sắc Xuân với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên những con đường; những chậu hoa cúc, hoa mai rực rỡ khoe sắc trước cửa những ngôi nhà của người dân.

Vừa mua được chậu quất ưng ý sai trĩu quả đặt trang trọng giữa nhà, anh Nguyễn Văn Hiệp ở thôn Bãi Làng phấn khởi nói: "Năm nay tôi đi biển có thu nhập ổn định nên cuộc sống gia đình được nâng lên, đủ điều kiện để lo cho con cái đi học. Hy vọng sang năm mới 2014, biển sẽ lặng hơn để bà con vươn khơi xa khai thác được nhiều hải sản."

Theo ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, năm 2014, xã tiếp tục lấy khai thác hải sản làm kinh tế chủ lực để phát triển, gắn khai thác hải sản phục vụ du lịch với bảo tồn hợp lý các loài thủy sản đặc trưng.

Xã phấn đấu kinh tế tăng trưởng hơn 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 28 triệu đồng/năm, tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 1.000 tấn và đón khoảng 200.000 lượt khách tới tham quan.

Chính quyền và nhân dân xã quyết tâm xây dựng đảo Cù Lao Chàm thành một xã đảo năng động về phát triển du lịch, xứng tầm một Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chúng tôi đã đến thăm các chiến sỹ Tiểu đoàn 70 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) và Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ Chỉ quy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) - hai đơn vị nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới biển đảo và nhận thấy không khí đón Tết ở đây thật rộn ràng.

Tại Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, các chiến sỹ đang bận rộn rửa những tàu lá chuối, lá dong, mổ lợn để gói bánh chưng, bánh tét.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, năm nay các chiến sỹ trong đơn vị gói rất nhiều bánh chưng, bánh tét, ngoài để dùng trong ba ngày Tết còn dành tặng các hộ nghèo trên đảo để chia sẻ niềm vui đón Xuân mới với bà con.

Theo lãnh đạo hai đơn vị, tất cả cán bộ chiến sỹ đã thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo 70% quân số thường trực trong ngày Tết và sẵn sàng chiến đấu.

Đại úy Phạm Văn Phước, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 70 cho biết cn bộ chiến sỹ trong đơn vị luôn xác định đồn là nhà, biển đảo là quê hương, vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cùng nhân dân trên đảo tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân mới thật vui tươi, ấm cúng.

Một mùa Xuân mới lại về trên đảo Cù Lao Chàm. Với sự quyết tâm của quân và dân nơi đây, chắc chắn xã đảo sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, tỏa sáng như "một hòn ngọc" giữa biển Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục