Honda sẽ sản xuất Accord Crosstour tại Mỹ

Crosstour sẽ là một trong những mẫu xe mới mà hãng xe Honda cho ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày có mặt trên đất Mỹ.
Honda Motor Co vừa thông báo sẽ sản xuất mẫu xe CUV mới cho thị trường Mỹ từ nhà máy của hãng mang tên East Liberty ở phía Tây Ohio.

Ông Hidenobu Iwata, Chủ tịch Honda Mỹ, cho biết hãng sẽ sản xuất tại đây những chiếc Honda Accord Crosstour trên dây chuyền hiện đang sản xuất những chiếc Honda CR-V và Element.

Honda Accord Crosstour là chiếc wagon 5 chỗ, mang dáng dấp của một chiếc SUV được dựng trên cơ sở chiếc sedan cỡ trung Accord. Tuy nhiên, Honda chưa công bố lượng xe dự kiến sản xuất. Hãng cũng cho biết sẽ không có nhân công nào được tuyển thêm so với 2.400 công nhân hiện có để phục vụ cho việc sản xuất xe mới.

Mẫu xe mới này sẽ được lắp động cơ Honda sản xuất từ nhà máy gần Anna. Hộp số của xe được chuyển đến từ nhà máy của Honda gần Russells Point.

Những chiếc Crosstour sẽ được bán ra thị trường ngay từ cuối năm nay. Honda chưa thông báo giá chính thức của xe nhưng cho biết sẽ “đắt nhất trong gia đình những chiếc Accord”.

Crosstour sẽ là một trong những mẫu xe mới mà Honda cho ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày có mặt trên đất Mỹ. Nhà máy sản xuất những chiếc Crosstour giờ đây cũng chính là nơi cho ra đời những chiếc xe máy ngày xưa.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Faceboook, có rất nhiều ý kiến “chê” mẫu xe mới này của Honda và cho rằng “không xứng với thương hiệu” hay “làm thất vọng người tiêu dùng”.

Tại Việt Nam, có nhiều người cho rằng Honda sản xuất Crosstour để cạnh tranh với mẫu xe Venza của Toyota./.

Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục