Honda VN bị yêu cầu truy thu thuế 160 triệu USD

Tổng giám đốc HVN khẳng định, nếu bị truy thu thuế 160 triệu USD, công ty sẽ xét lại việc sản xuất, kinh doanh trong tương lai tại VN.
Công ty Honda Việt Nam (HVN) cho biết, trong trường hợp bị truy thu thuế 160 triệu USD, tương đương với 3.340 tỷ đồng cho nhiều lô linh kiện phụ tùng ôtô nhập khẩu trong 5 năm trở lại đây, HVN sẽ “xét lại việc sản xuất, kinh doanh trong tương lai” tại Việt Nam.

Theo công văn số 314 gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, HVN cho biết, gần đây, Cục Hải quan Hà Nội và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã đến Công ty Honda Việt Nam "Kiểm tra theo kế hoạch" và gửi cho Công ty “Dự thảo kết luận kiểm tra sau thông quan” với nội dung ấn định số tiền thuế truy thu hơn 3.340 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD) cho những lô hàng nhập khẩu từ 5 năm trở lại đây.

Trong công văn gửi Phó Thủ tướng, Tổng giám đốc HVN khẳng định, kết luận đó là không đúng, nhưng bản dự thảo mới nhất vẫn giữ nguyên nội dung này.

HVN đã, đang và sẽ thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật nhưng hết sức đáng tiếc khi sự việc lần này là do cách hiểu khác so với cách hiểu luật từ trước đến nay, hơn nữa lại truy thu thuế ngược với những sản phẩm từ 5 năm trước.

Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và trong trường hợp bị truy thu thuế 160 triệu USD, HVN cần xem xét lại việc sản xuất, kinh doanh trong lai ở Việt Nam.

Cũng tại công văn này, HVN cho biết, sau 15 năm có mặt tại Việt Nam đã sản xuất lắp ráp 10 triệu xe máy, hơn 20.340 xe ôtô, tạo công ăn việc làm cho khoảng 100.000 lao động, đóng thuế hơn 20.000 tỷ đồng và đang có kế hoạch xây dựng xong nhà máy mới ở tỉnh Hà Nam vào nửa cuối năm 2012.

Ngay sau khi nhận được công văn của HVN, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo cụ thể vấn đề này./.

Văn Xuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục