Honduras bác khiếu nại hủy kết quả bầu cử

Honduras bác khiếu nại đòi hủy kết quả bầu tổng thống

Tòa án Bầu cử tối cao Honduras (TSE) đã bác đơn khiếu nại đòi hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước này hồi tháng 11 vừa qua.

Tòa án Bầu cử tối cao Honduras (TSE) đã bác đơn khiếu nại đòi hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 vừa qua, theo đó đảng Tự do và Tái thiết (LIBRE) tuyên bố số phiếu của đảng này đã bị đánh cắp do gian lận.

Honduras bác khiếu nại đòi hủy kết quả bầu tổng thống ảnh 1Ứng cử viên Juan Orlando Hernandez. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với các phóng viên ngày 24/12, Chánh án TSE tuyên bố "đơn khiếu nại không được chấp nhận," song không cho biết thêm chi tiết. TSE dự kiến sẽ công bố báo cáo đầy đủ sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Đơn khiếu nại trên do Chủ tịch LIBRE, cựu Tổng thống Manuel Zelaya, đệ trình lên TSE. Theo kết quả cuộc bầu cử tổng thống, ứng cử viên của LIBRE và cũng là vợ ông Zelaya, bà Xiomara Castro đã chính thức thất cử trước đối thủ Juan Orlando Hernandez, ứng cử viên của đảng Quốc gia cầm quyền, với tỷ lệ phiếu bầu lần luợt là 29% và 37%.

Trong đơn kháng cáo đệ trình lên TSE ngay sau cuộc bầu cử nói trên, ông Zelaya nêu rõ kết quả bầu cử này cần phải bị hủy bỏ do có sự gian lận trong bầu cử tại 2.800 điểm bỏ phiếu nhằm hậu thuẫn cho ứng cử viên Hernandez.

Các quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã đánh giá cuộc bầu cử tổng thống trên diễn ra một cách minh bạch.

Tuy nhiên, bà Castro lại cho rằng chiến thắng của bà đã bị đánh cắp và bà có bằng chứng về các gian lận.

Honduras là một trong những nước nghèo nhất châu Mỹ với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm và thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Ước tính hiện có khoảng 70% dân số nước này nằm trong diện nghèo đói, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lên tới 28%.

Ngoài ra, tình trạng bạo lực tại Honduras cũng đang ở mức báo động với sự hoành hành của các băng đảng tội phạm, bắt cóc và buôn bán ma túy.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, trung bình ở nước này mỗi ngày xảy ra khoảng 20 vụ giết người, tỷ lệ cao nhất trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục